Linh Đạo Cha Eymard: Lời tựa

 

 

LINH ĐẠO CỦA CHA EYMARD

Tác Giả: Donald Cave sss                          
Chuyển ngữ Lm. Giuse Trần Đình Long sss  

 

LỜI TỰA

“Sự hoàn thiện Kitô-giáo là sự tiếp nối nơi chúng ta đời sống thần thánh và nhân loại của Đức Giêsu Kitô. Do đó, những gì liên quan đến việc thánh hóa của chúng ta chính là kết quả của sự kết hợp với Đức Giêsu Kitô nơi chúng ta. Sự hoàn thiện Thánh Thể không là gì khác sự hoàn thiện Kitô-giáo, được tóm tắt trong trạng thái bí tích mà Đức Giêsu đã thừa nhận”.

Cha Thánh Phêrô Giulianô Eymard.         

“Khi chúng ta hiểu được tự thân một Linh Đạo trong bối cảnh lịch sử, thì điều này sẽ giúp chúng ta tốt hơn trong việc có khả năng đánh giá tính duy nhất, mà không cường điệu tầm quan trọng của Linh Đạo này.”

Vô Danh              

“Trong những thời kỳ và nơi chốn khác nhau, Giáo Hội đã tự bộc lộ một cách khác biệt. Tuy nhiên, khi càng đi vào lịch sử của Giáo Hội, thì chúng ta càng ít có nhu cầu e ngại lịch sử. Những hình thức xã hội, những dấu hiệu phụng vụ, những cách cầu nguyện, các đặc sủng và những cách mục vụ đều là mình và máu đối với đời sống của Giáo Hội, bởi vì thông qua những yếu tố này, ân sủng tác động hoặc không tác động đến chúng ta. Việc nhận biết quá khứ giúp chúng ta xác định được tương lai của mình một cách hiệu quả hơn. Do đó, lối sống trung thành với truyền thống của chúng ta bao hàm sự hồi tưởng phê bình về quá khứ, cùng với sự cởi mở đối với những điều mà Thần Khí của Thiên Chúa đang nói với chúng ta trong giây phút hiện tại. Khi tìm cách lãng quên những nhận thức về quá khứ, chúng ta nên ý thức đến bất cứ sự bóp méo nào mà có thể lịch sử đã đưa dẫn vào việc thực hành của chúng ta.”

Paul Bernier. sss            

 

“Nhờ mầu nhiệm nước và rượu, chúng ta có thể chia sẻ sự sống thần linh của Đức Kitô, Đấng đã tự hạ mình để chia sẻ nhân tính của chúng ta.”

Phụng Vụ Thánh