Thư thông báo thành lập Hiệp hội Thánh Thể

Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam
38 tổ 12, KP 2, P. Bình Đa, TP. Biên Hoà –Đồng Nai
Bình Đa ngày 06 / 06 / 2005

 

Thông báo
Thành lập Hiệp Hội Thánh Thể

Kính thưa quý Phụ huynh.

Hòa chung niềm vui với toàn thể giáo hội của năm Thánh Thể 2005. Để đáp ứng lại lòng mong ước của một số Phụ huynh muốn tham gia sống tinh thần và đặc sủng của Thánh Phêrô Giulianô Êma, Tổ Phụ Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Đặt tâm điểm đời mình trên Con Người Đức Kitô trong mọi chiều kích của mầu nhiệm Thánh Thể và hiến thân cho tình yêu và vinh quang Người. Trong tinh thần đó, bằng chứng từ và đời sống sẽ được tham dự vào việc cổ võ hiệp thông.

Mục tiêu:

  • Sống nhờ và cho Đức Kitô phục sinh hiện diện và tỏ hiện trong Thánh Thể.
  • Trở nên những con người tôn thờ đích thực Chúa Cha kiếm tìm.
  • Làm cho tất cả đời họ thành một “Thánh Thể” cử hành hiệp thông và phục vụ tông đồ, trong an bình, niềm vui.

Vì thế Miền Dòng sẽ chính thức mở Hiệp Hội Thánh Thể cho quý Phụ Huynh nào có thể.

Quyền lợi:

Các thành viên Hiệp Hội Thánh Thể được hưởng:

  • Mỗi ngày những lời cầu nguyện của Miền Dòng.
  • Mỗi tháng một Thánh lễ cầu cho Thành viên còn sống hay đã qua đời.
  • Hết mọi việc thiêng liêng của dòng Nữ Tỳ Thánh Thể trong suốt đời khi còn sống cũng như khi chết.

Điều kiện:

Tất cả mọi Kitô hữu đều được nhận vào Hiệp Hội Thánh Thể với những điều kiện sau:

  • Ước ao sống theo Linh đạo và sứ vụ của Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.
  • Ghi tên vào Hiệp Hội.
  • Đọc lời dấn thân và sống những giá trị được nêu lên.
  • Tham dự Thánh lễ và Rước lễ hằng ngày nếu có thể.
  • Viếng Thánh Thể hằng ngày nếu có thể.
  • Mỗi tháng Chầu Thánh Thể chung một giờ.

Kính mời quý Phụ huynh nào yêu mến Thánh Thể , muốn giúp cho tha nhân cùng sống thì có thể ghi tên gia nhập Hiệp Hội Thánh Thể từ ngày 08/06/2005 đến ngày 08/07/2005.

Kính chúc quý Phụ Huynh luôn an mạnh, nhiều niềm vui và  tràn đầy Tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể

Tm Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể

Nt Anna Lê Thị Lệ Diễm sss