VƯỢT TRÊN KHOA HỌC.

Trong thế giới ngày nay, con người đang dần xa lìa Thiên Chúa, muốn gạt bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời mình. Vậy đời sống tu trì có còn phù hợp với thời đại không? Những người sống đời Thánh hiến có phải là những người bình thường không? Với những gì “Linh Đạo” hướng dẫn, tôi hoàn toàn có thể xác tín hành trình “huyền nhiệm tâm linh” của mình là không sai lầm, không lỗi thời.

Trước hết, Linh Đạo chính là một khoa học. Có thể nói khoa học là một yếu tố quan trọng trong đời sống con người ngày nay vì họ khó có thể chấp nhận những gì không được khoa học chứng minh. Tuy nhiên, Linh Đạo cũng chính là một khoa học. không như những khoa học khác, Linh Đạo không thể chứng minh bằng máy móc hay các phản ứng hóa học, cũng không thể soi dưới kính hiển vi nhưng hoàn toàn có thể cảm nghiệm qua đôi mắt thường, qua những phản ứng giữa con người với con người hay giữa con người với các biến cố trong cuộc sống. Bởi lẽ Linh Đạo đã được chứng minh bằng chính đời sống của con người và cụ thể là các Thánh, những người đã đi trước và đã gặt hái được những “hoa trái thánh thiện”. Bên cạnh đó Linh Đạo cũng không phải là một khoa học mù quáng chỉ dựa vào cảm nhận của trái tim nhưng còn dựa trên bình diện của tri thức, nghĩa là có hiểu biết và suy xét kỹ lưỡng. Chính vì vậy, Linh Đạo không mù quáng, không mông lung nhưng minh bạch, rõ ràng và chân thực.

Tuy nhiên, đây không phải là một khoa học bình thường vì nó vượt lên trên tất cả sự bình thường của những khoa học khác. Linh Đạo không chỉ dựa trên bình diện tri thức nhưng còn trên bình diện tu đức và huyền nhiệm vì mọi hành vi phải được quy hướng về Thiên Chúa  – Đấng vượt lên trên hết mọi khoa học và hiểu biết của con người.

Như vậy, Linh Đạo tập trung vào những hành vi nhân linh được quy hướng về Thiên Chúa không những một cách rõ ràng mà còn trực tiếp với sự việc. Từ đây, một lần nữa tôi có thể xác quyết mạnh mẽ: Tôi không sai lầm, không lạc lối, không lỗi thời khi bước đi trong “huyền nhiệm tâm linh” của Linh Đạo Thánh Thể. Tôi hoàn toàn là một người bình thường, và nếu tôi có bất thường thì cũng là vì tôi đã vượt lên trên sự bình thường của con người để đi vào huyền nhiệm tình yêu với Thiên Chúa.

Minh Khánh,sss.

———————————–

X. Francois Vandenbroucke, O.S.B, LINH ĐẠO VÀ CÁC LINH ĐẠO, https://tsthdm.blogspot.com/2014/07/linh-ao-va-cac-linh-ao.html
  1. Ibid
X.Ibid