HAI MƯƠI BỐN GIỜ CHO CHÚA

Chủ đề:
  Theo sáng kiến dành 24 giờ chầu Chúa Giêsu Thánh Thể của Đức Thánh Cha Phanxico, chị em Nữ Tỳ Thánh Thể – Bình Đa hân hoan hiệp cùng người Kitô hữu trên toàn thế giới, kéo dài giờ tôn thờ Thánh Thể cách đặc biệt hơn từ 5g45’ sáng ngày 12.03.2021 cho đến 4g30’ sáng ngày 13.03.2021.

   Bình thường ban ngày, chị em Nữ Tỳ Thánh Thể đều tự do sắp xếp giờ chầu riêng của mình trước Thánh Thể Chúa, bởi vì: “Cầu nguyện trước Thánh Thể là việc cần thiết sống còn của chúng ta. Mỗi ngày, mỗi chị sẽ dành ít là một giờ cho việc cầu nguyện đó và sẽ tự do làm thêm.” ( Quy tắc số 30.1) Nhưng giờ chầu hôm nay như một nhịp mạnh, thúc đẩy chị em cùng nhau đến tôn thờ Chúa theo phiên đã được chỉ định kéo dài đến sáng. Như vậy dù là đêm, cộng đoàn vẫn có nhiều chị em tôn thờ Chúa hơn thường lệ.

   Với chủ để : “Xin thương xót con”  chị em đã dâng lời ca tiếng hát, lời cầu khẩn và biết bao tâm tình giãi bày trước tình yêu Chúa, để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, cho nạn đại dịch mau chấm dứt cũng như các nhu cầu của Giáo Hội và xã hội. Đặc biệt, các cháu Mầm Non, Khiếm Thính và Hiệp Hội Thánh Thể cũng được phân công để thờ lạy Thánh Thể Chúa thay cho mọi người. Đây là một điểm son mà chị em cố gắng mời gọi mọi người đến thờ lạy Chúa.

  Sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô thật phù hợp với linh đạo của hội dòng. Sáng kiến đó như một lời nhắc nhớ các tín hữu về sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Chúa ở đó để chung chia vui buồn với đời sống con người và Người còn ở lại với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.

  Ước mong những giây phút ở bên Thánh Thể sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho mỗi chị em, để chúng ta hăng say làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới này.

Anna Kim Luyến SSS

Thánh lễ khai mạc chầu Thánh Thể “24 giờ cho Chúa”
Đặt Mình Thánh
Các cháu trường Khiếm Thính Hoa Lan

Các cháu trường Mầm Non Hoa Lan
Hiệp Hội Thánh Thể

Cộng đoàn
Chầu theo nhóm