Bản tóm tắt
RƯỢU MỚI – BẦU DA MỚI
Bộ Các Hội Dòng Thánh Hiến và Tu Đoàn Tông Đồ
Bối cảnh và mục đích
Cuốn sách Rượu mới – Bầu da mới được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ban hành hai văn kiện quan trọng của Công đồng Vatican II: Hiến chế Lumen Gentium (Ánh sáng muôn dân) và Sắc lệnh Perfectae Caritatis (Đức ái trọn hảo).
Mục đích chính là giúp các cộng đoàn tu trì và Hội dòng nhìn lại hành trình 50 năm qua, nhận diện những thách thức và cơ hội mới, đồng thời tìm kiếm những phương thức sống và hoạt động phù hợp với thời đại hiện nay. Cuốn sách là hướng dẫn thực hành cho đời sống thánh hiến trong bối cảnh xã hội, văn hóa, và Giáo hội hiện đại.
Nội dung
-
Đời sống thánh hiến trong bối cảnh hiện đại
Đời sống thánh hiến không thể tách rời khỏi bối cảnh xã hội và văn hóa hiện đại; cần thích ứng với những thay đổi nhanh chóng như toàn cầu hóa, công nghệ thông tin, di cư và sự thay đổi giá trị văn hóa.
Hình ảnh rượu mới trong bầu da mới nhấn mạnh việc đón nhận điều mới mẻ, linh hoạt nhưng vẫn trung thành với linh đạo và đặc sủng.
Sự đổi mới giúp đời sống tu trì luôn sinh hoa trái, có sức sống và khả năng phục vụ hiệu quả trong xã hội hiện đại.
-
Trung thành với đặc sủng và linh đạo
Mỗi cộng đoàn tu trì có đặc sủng riêng, là quà tặng của Chúa Thánh Thần, và linh đạo là con đường cụ thể để sống đặc sủng đó.
Duy trì và phát triển đặc sủng và linh đạo là điều kiện tiên quyết để trung thành với ơn gọi, đồng thời đáp ứng nhu cầu của Giáo hội và xã hội.
Đổi mới không có nghĩa là từ bỏ truyền thống; cần biết lựa chọn điều gì cần giữ gìn và điều gì cần thay đổi.
-
Huấn luyện và đào tạo
Đào tạo và huấn luyện là yếu tố quyết định trong đời sống thánh hiến.
Quá trình đào tạo phải phát triển nhân bản, thiêng liêng, khả năng sống cộng đoàn huynh đệ, tông đồ, và nhạy bén trước nhu cầu giới trẻ và xã hội.
Huấn luyện giúp các thành viên mới vừa trung thành với truyền thống vừa sẵn sàng đón nhận đổi mới, tạo nên thế hệ thừa kế có khả năng phục vụ linh hoạt và sáng tạo.
-
Sứ vụ và tông đồ
Đời sống thánh hiến không phải là cuộc sống tách biệt khỏi thế giới, mà là cuộc sống dấn thân để làm chứng cho Tin Mừng.
Các cộng đoàn cần phát triển phương thức tông đồ sáng tạo, hợp tác với cộng tác viên và cộng đồng trong sứ mạng của mình.
Sứ vụ trong thời đại hiện đại đòi hỏi sự nhạy bén, thích nghi và khả năng đổi mới mà vẫn trung thành với ơn gọi.
Những điểm nhấn quan trọng
-
Đổi mới trong đời sống thánh hiến: Linh hoạt, sáng tạo nhưng trung thành với đặc sủng.
-
Trung thành với đặc sủng và linh đạo: Không đánh mất bản sắc truyền thống, biết cân bằng giữa cũ và mới.
-
Huấn luyện toàn diện: Phát triển nhân bản, thiêng liêng, khả năng sống cộng đoàn và tông đồ.
-
Sứ vụ trong thế giới hiện đại: Dấn thân, làm chứng, hợp tác, nhạy bén với nhu cầu xã hội.
-
Cân bằng giữa cũ và mới: Phân biệt điều gì phải giữ gìn và điều gì cần đổi mới; tránh cứng nhắc hay máy móc.
-
Tinh thần rượu mới/bầu da mới: Hình ảnh nhắc nhở các cộng đoàn sẵn sàng đổi mới để duy trì sức sống và hiệu quả trong sứ vụ.
Kết luận
Rượu mới – Bầu da mới là tài liệu định hướng cho các cộng đoàn tu trì và Hội dòng:
Giúp tôi nhìn lại hành trình, nhận diện thách thức và cơ hội.
Mời gọi sống linh hoạt và sáng tạo, nhưng vẫn trung thành với đặc sủng và linh đạo.
Đảm bảo đời sống thánh hiến luôn sinh hoa trái, đón nhận thách thức mới, và thực hiện sứ vụ trong xã hội hiện đại.
Cuốn sách khẳng định rằng đời sống thánh hiến thành công là đời sống biết đổi mới, duy trì bản sắc, và dấn thân phục vụ thế giới, để làm chứng cho Tin Mừng một cách hiệu quả và sống động.
25/4/2023 Kỷ niệm sau du lịch Đà lạt của Cộng đoàn Bình Đa
30






























