Mẹ Marie Clémence (1885-1909)

Giai đoạn 2 của Hội Dòng
MẸ MARIE CLEMENCE
Nhiệm kỳ (1885 -1909)

I -Đôi nét về cuộc đời mẹ Marie Clémence

Sau khi chị Claudine qua đời (25.3.1885), ngày 25.4.1885 chị Marie Clémence được bổ nhiệm làm cố vấn thứ nhất.

Chị giáo tập Marie Josephine  kể lại rằng: Trước khi Mẹ Marguerite qua đời, tôi hỏi mẹ rằng: Mẹ nghĩ ai là người kế vị  Mẹ để lãnh đạo Hội Dòng? Mẹ trả lại: Mẹ nghĩ là chị Marie Clémence là người tốt hơn. Tôi cũng thêm vào một cách chân thành rằng chị ấy là người có tình mẫu tử.
Chị Marie Clémence sinh ở Rotterdam, Hòa Lan năm 1854, cha mẹ chị là người Bỉ sinh sống sống ở Hòa Lan, sau khi Marie Clémence được vài tuổi thì gia đình lại trở về Bỉ. Mẹ chị thường đến nhà nguyện của các cha Thánh Thể ở Bruxelles, trong nhóm Hiệp Hội Thánh Thể thành lập năm 1866. Cha Eymard nói đùa với cha mẹ của Marie Clémence rằng: “giữ cô bé này cho tôi, sau này  cô ấy sẽ thuộc về chúng tôi “.
Chị Marie Clémence vào Dòng ở Angers ngày 4.4.1878. ngay từ khi còn ở thỉnh viện, chị là người thường viết lại các bài giáo huấn của cha Eymard, sau khi chị Marie de Boisgroullier đã viết bản nháp trực tiếp qua lời giảng dạy của cha Eymard. Sau khi chị khấn – chị làm thư ký nhiều năm, cuối cùng làm phụ tá cho Mẹ Marguerite.

Ngày  07.07.1885 Mẹ Marguerite GUILLOT Bề trên tiên khởi của Hội Dòng qua đời.

Tổng Tu Nghị lần IX chị Marie Clémence đắc cử Bề Trên Tổng Quyền vào ngày 21.11.1885, với số phiếu quá bán. Chị ấy mới 31 tuổi, 5 năm khấn dòng. Chị nhận trách nhiệm ngày 26.12.1885. Nhiệm kỳ của Bề Trên Tổng Quyền là 12 năm.
Từ Tổng Tu Nghị lần IV đã quyết định mở Tổng Tu Nghị 3 năm / lần cho đến năm 1922.

Nhiệm kỳ I ( 1885 -1897)
I . Các biến cố quan trọng trong nhiệm kỳ của mẹ Marie Clémence
1) Nối lại liên hệ với các cha Thánh Thể
Như chúng ta đã biết, sau khi cha Eymard qua đời, không có liên hệ  thân thiết giữa các cha Thánh Thể và các nữ tỳ. Đó một biến cố đau buồn trong lịch sử của Hội Dòng thời Mẹ Marguerite đến năm 1887.
Năm 1887 cha Albert Tesnière đắc cử, Mẹ Marie Clémence vội vã đến chúc mừng ngài. Cha Tesnière rất quen với các chị nữ tỳ lúc ban đầu và ngài lấy làm tiếc vì sự lạnh lùng, chia rẽ đã qua. Cha Tesnière là người nối lại những liên hệ thân thiết giữa các cha và các nữ tỳ. Cha giảng tĩnh tâm năm cho các chị ở Angers từ năm 1888 -1904.

2)  21.08.1888  Tổng Tu Nghị lần X
3)  Xây dựng Tu viện ở Angers

Nhà Angers

Dự án xây dựng Tu viện đã được trình trong Tổng Tu Nghị, ban cố vấn đã nghiên cứu và chọn kiểu nhà đơn giản thôi nhưng Đức Cha Pessard và Đức Cha Freppel thích kiểu nhà nhiều hoa văn, kiểu nhà cuối thể kỷ XVII của Pháp.Công trình bắt đầu từ đầu năm 1890 – tháng 7 năm 1892 xây dựng xong.
4) Chuyển thi hài Mẹ Marguerite về Tu viện Được sự đồng ý của Đấng bản quyền, các chị đã đưa thi hài Mẹ Marguerite từ nghĩa trang Angers về nằm ở giữa con cái trong Tu viện năm 1892, sau 7 năm Mẹ qua đời.( ghi chú: khi đóng cửa nhà Angers năm 1963,  thi hài Mẹ Marguerite lại đưa ra nghĩa trang Angers nằm chung với các chị nữ tỳ tại đó đến nay).
5)  17.08.1891 Tổng Tu Nghị lần XI
6)   Lập nhà ở Bỉ ngày 18.11.1894 ( Đến năm 1976 đóng cửa nhà ở Bỉ)
7) 07.09.1894    Tổng Tu Nghị lần XII
8)19.08.1897 Tổng Tu Nghị lần XIII, Mẹ Marie Clémence tái đắc cử Bề Trên Tổng Quyền 12 năm nữa. Trong Tu nghị này, bỏ phiếu phân thành  2 bậc sống : bậc chánh điện ca tụng tôn thờ Thánh Thể 3 giờ chầu /ngày và bậc tôn thờ và phục vụ 2 giờ chầu /ngày. Vì mục đích chầu Thánh Thể 24/24, cần có người làm việc và sắp xếp sinh hoạt trong nhà.

  1. Nhiệm kỳ II (1897 – 1909 ) Các biến cố quan trọng
    129.06.1900 Chuyển nhà từ

    Nhà nguyện Cortambert -Paris

    Leclerc về Cortambert – Paris ngày này.Hiện nay, có ba chị nữ tỳ việt nam đang phục vụ tại cộng đoàn Paris này.

2)  26.10.1900 Tổng Tu Nghị lần XIV

3)   Ngày 22.10.1903 Lập Cộng đoàn mới ở Chicoutimi –  Canada, Từ đây, Hội dòng bắt đầu ra đi lập nhà ở các châu lục khác.
4)  08.06.1904  Tổng Tu Nghị lần XV (Tu nghị này trễ hơn một năm vì tình hình khó khăn về tôn giáo tại Pháp)
5)  12.09.1906        Tổng Tu Nghị lần XVI
6)  Ngày 18.06.1909   Thánh hiến Nhà nguyện Chicoutimi- Canada.
Hiện nay, có năm chị nữ tỳ việt nam đang phục vụ tại đây.

Nhà nguyện và cộng đoàn Chicoutimi

7)  28.09.1909   Tổng Tu Nghị lần XVII, Mẹ Marie Adolphine đắc cử Bề trên tổng quyền thứ 3 của Hội Dòng, nhiệm kỳ 12 năm.