Mẹ Marie Joachim (nhiệm kỳ 1948 -1953)

I –Đôi nét về cuộc đời Mẹ Marie Joachim 
Anne Giboin sinh ngày 12.12.1878 tại Anjou, là con út trong một gia đình chín anh em, trong đó có 7 cô con gái đi tu. Cha cô làm nghệ thợ nhuộm, mẹ cô là con gái của một thương gia buôn bán tạp hóa.
Khi Anne chưa được chín tuổi, thì chị cả vào Dòng Thăm viếng, tiếp đến chị Josephine vào Dòng Thánh Giuse. Dịp lễ khấn của chị này, ba cô em út được dịp thăm Paris lần đầu tiên. Tiếp đến chị Augustine vào Dòng kín, sau đó chị Thérèse vào Dòng Chúa chiên lành. Chị Louise vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, lấy tên là Marie Pauline. Chị Caroline vào Dòng Retraite.
Còn Anne Giboin vào Dòng ngày 21.7.1900 tại Angers, chị khấn lần đầu ngày 25.7.1903 và khấn trọn đời ngày 17.9.1906, sau đó chị làm phụ tá cho nhà tập đến Tu nghị năm 1909.
Khi Mẹ Marie Adolphine đắc cử Bề Trên Tổng Quyền năm 1909, chị Marie Joachim được bổ nhiệm làm giáo tập đến năm 1926. Sau đó, chị được bổ nhiệm làm Bề Trên nhà Paris, nhà Angers. Từ năm 1933 chị được bầu vào Ban cố vấn, làm phụ tá Tổng Quyền cho mẹ Anne Marie, khi chị Marie Clémence qua đời năm 1933, làm phụ tá Tổng Quyền cho mẹ Anne Marie, khi chị Marie Josephine qua đời năm 1944
Đến Tu nghị năm 1947, Mẹ Anne Marie đắc cử nhiệm kỳ 3, thì chị chị Marie Joachim chính thức làm phụ tá Tổng quyền.  Khi mẹ Anne Marie qua đời, thì chị Marie Joachim được Thánh bộ Dòng tu bổ nhiệm làm Bề Trên Tổng Quyền 5 năm.

Nhà nguyện Juiz de Fora

I- Các biến cố quan trọng
1) Lập thêm nhà ở Brazil, tại Juiz de Fora năm 1949

2) Lập cộng đoàn Melbourne –úc châu năm 1950, do các chị người Canada thành lập.

3) Nhiều năm qua, các soeurs  Dòng Giêsu Bánh Thánh( J’ésus Hostie )đã muốn sáp nhập vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Biến cố đã đến, khi chị bề trên của Dòng này qua đời, cần phải có người thay thế. Đức Tổng Giám mục Lyon đã gợi ý sáp nhập các chị Giêsu Bánh Thánh vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể vào tháng 3.1951. Sự chấp thuận hợp nhất này được bỏ phiếu ngày 21.6.1951 và trình Tòa Thánh và được công nhận ngày 16.11.1951.
Chị Marie Théophane được bổ nhiệm làm bề trên cộng đoàn này. Mãi đến ngày 8.3.1952, chị Marie Théophane mới đến cộng đoàn Lyon, cộng đoàn này gần Đền Thánh Đức Mẹ Fourvière. Mẹ Marie Joachime và các chị em tháp tùng chị Marie Théophane.

Đền Thánh Đức Mẹ Fourvière

4) Mừng Kim Khánh Mẹ Marie Joachim vào ngày 25.7.1953

5) Ngày 05.09.1953 Tổng tu nghị lần thứ XXIV, có 18 thành viên và Mẹ Marie Théophane đắc cử BTTQ, nhiệm kỳ 12 năm.
– TTN lần XXIV này bỏ phiếu thống nhất 2 bậc sống trong Dòng và được Tòa thánh chuẩn nhận.  ( Sự phân chia hai bậc sống có từ 1897, thời mẹ Marie Clémence)
– Thành lập 3 Tỉnh Dòng như sau:
Tỉnh dòng châu âu (pháp, Ý, Hòa lan) mang tên Tỉnh Dòng Thánh Phêrô Guilianô Ema.
Tỉnh dòng Bắc mỹ ( Canada, Mỹ và Úc), mang tên Tỉnh dòng thánh Anna
Tỉnh dòng Nam Mỹ hay Châu Mỹ latinh (Brazil), mang tên Tỉnh dòng Đức mẹ Vô Nhiễm.