Hôm nay, ngày cuối của bốn ngày thường huấn tại Trung tâm mục vụ TGP Sài Gòn do Ban điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt nam tổ chức từ ngày 26.06 – 29.06.2026. Khóa thường huấn có khoảng hơn 500 Tu sĩ của 75 Hội Dòng, Tu hội tham dự, trong đó chị em Nữ Tỳ Thánh Thể tham dự đông nhất với gần 40 chị.
Chủ đề Thường huấn là “Sống Thánh hiến trong đời sống hằng ngày: Hướng đến một linh đạo thực hành cho Đời sống Thánh hiến”, do Cha Augustinus Supur, CMF. Giám đốc Học viện Đời sống Thánh hiến tại Á Châu thuyết trình. Cha Augustinus đã trình bày những nội dung thật thiết thực cho Đời sống Thánh hiến.
Ngày thứ nhất, Cha đã cho tham dự viên biết về: “Đời sống Thánh hiến với nhịp sống hằng ngày: Sống và Biểu lộ Căn tính Huyền nhiệm và Ngôn sứ trong bối cảnh hôm nay” – Vì Đời sống Thánh hiến là đời sống dành cho con người và Đời sống Thánh hiến được thể hiện trong đời sống hằng ngày, người được Thánh hiến thực hiện những gì đã tuyên khấn, sống Linh đạo và Sứ mệnh của Dòng trong từng ngày sống. Vì thế, Đời sống Thánh hiến cần được “Chăm sóc tâm hồn và khơi gợi đam mê” để có thể sống từng ngày. Đời sống Thánh hiến là để cho vẻ đẹp của Thiên Chúa cuốn hút – một kinh nghiệm gắn liền với các Chiều kích Huyền nhiệm và Ngôn sứ của Đời sống Thánh hiến, như là nhịp hít vào và thở ra trong hô hấp. Người được Thánh hiến sống Chiều kích Huyền nhiệm là sống từng khoảng khắc trong ngày sống của mình: Cầu nguyện, ăn uống, ngủ nghỉ, phục vụ,… đều hướng tới hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa, như động tác hít vào, và Chiều kích Ngôn sứ như là thở ra-kết nối với anh chị em. Đây là hai phần trong một hành trình thiêng liêng.
Ngày thứ hai và thứ ba, hai Nữ tu trẻ Việt nam chia sẻ về: “Thách đố trong việc sống Linh đạo Đời sống Thánh hiến tại Việt Nam hiện nay”, và “Sống Linh đạo Thánh hiến tại Việt Nam hôm nay”. Và Cha Augustinus tiếp tục trình bày về một ngày sống với từng hoạt động: Thức Dậy, Kinh Sáng, Cử hành Thánh Thể, Điểm tâm, Sứ vụ, Bữa trưa nghỉ trưa, Sứ vụ buổi chiều, Tắm chiều, Kinh Chiều, Bữa tối, Giờ Giải trí, Xét Mình và Nghỉ đêm. Cha đã giúp cho quý Tu sĩ hiểu rõ ý nghĩa của từng hoạt động trong ngày sống và ý thức sống từng giây phút trong ngày.
Ngày thứ tư, Cha Augustinus giúp cho tham dự viên biết thực hiện “Dự Phóng Cá Nhân” – là phương thế tăng trưởng, giúp sống cam kết dấn thân trong Đời sống Thánh hiến. Dự phóng Cá nhân còn là một lộ trình nên Thánh, là một cam kết được soạn thảo theo kiểu biểu đồ tăng trưởng, bén rễ trong Tin Mừng, theo Đặc sủng và Linh đạo của Dòng. Vì thế, Dự phóng Cá nhân quan trọng trong việc đào luyện tâm hồn những người sống Đời Thánh hiến. Dự phóng Cá nhân đóng vai trò như một nhịp cầu nối giữa những lý tưởng cao đẹp của Tin Mừng và Hiến pháp với đời sống thường nhật, với thực tại sống động và với tính cách riêng của mỗi người. Dự phóng Cá nhân còn giúp duy trì sự kiên định trong ơn gọi và sứ mạng đã lãnh nhận. Chính vì thế, Dự phóng cá nhân luôn gắn liền với khả năng nhận ra ân sủng, cày xới mảnh đất tâm hồn và nuôi dưỡng lòng trung tín trong cam kết mà truyền thống Đan tu gọi là Thần học tâm hồn. Kết thúc khóa thường huấn vào ngày Lễ Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ nên có Thánh lễ bế mạc và được Cha Giám tỉnh Dòng Đaminh – Chủ tịch Liên hiệp Bề trên Thượng cấp cử hành, cùng đồng tế có Cha Giám đốc TTMV và quý Cha trong Ban điều hành, Ban tổ chức.
Tạ ơn Chúa đã ưu ái cho Liên Tu sĩ chúng con có được bốn ngày thương huấn trong ân sủng và bình an. Tri ân quý Cha trong Ban Điều Hành Liên Hiệp Bề trên Thượng cấp và đặc biệt là chúng con chân thành cảm ơn Cha Augustinus đã yêu thương nhiệt tâm truyền đạt cho chúng con. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành trên quý Cha, quý Sơ Bề trên và xin Chúa tiếp tục làm cho những điều chúng con đã lãnh nhận trổ sinh hoa trái trong đời sống Thánh hiến của chúng con.
Sơn Mai Hoa,sss.
