GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, câu 8)

 GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, câu 8)

  8- Bí Tích Thánh Thể đòi hỏi ta phải có một tình yêu tuyệt đối thế nào?
Bí Tích Thánh Thể bao gồm trọn cuộc sống và mọi công cuộc của Chúa Ki-tô. Đó là ân huệ vô cùng cao cả mà Thiên Chúa ban cho nhân loại: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Đó cũng là ân huệ lớn lao nhất, mà Chúa Giê-su ban tặng cho ta: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
  Vì thế ta phải đáp lại những ơn huệ ấy bằng một tình yêu tương xứng, không nguyên chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng trót cả cuộc sống của ta nữa, nghĩa là:
  – Phải đặt Thánh Thể làm trung tâm cho trọn cuộc sống và mọi hoạt động của ta, tức là phải đặt Thánh Thể làm nguyên lý tối cao chi phối toàn thể cuộc sống của ta.
  – Phải trở nên chính Mầu Nhiệm mà ta lãnh nhận, tức là như Chúa Ki-tô đã hiến trọn cuộc sống của Người cho ta và cho nhân loại thế nào, thì ta cũng phải hiến trọn cuộc sống của ta cho Người và cho nhân loại như vậy.