CÁC BẬC ĐẤNG THÁNH DÒNG THÁNH THỂ

Thứ tư, 12.06.2019
Công bố Sắc lệnh của Bộ phong Thánh

Vào ngày 11 tháng 06 năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Hồng Y khả kính Angelo Becciu, Tổng trưởng của Bộ phong Thánh. Trong suốt buổi tiếp kiến đó, Đức Giáo hoàng đã trao quyền cho Bộ Phong Thánh để ban hành những Sắc lệnh, trong đó có sắc lệnh liên quan đến những nhân đức anh dũng của Tôi tớ Chúa Giovanni Nadiani, một tu huynh của Dòng các linh mục Thánh Thể, sinh tại Santa Maria Nuova (Italia) vào ngày 20 tháng 02 năm 1885 và qua đời tại Bergamo (Italia) vào ngày 6 tháng Giêng năm 1940.

Án phong thánh cho thầy
Giovanni Nadiani

Sau nhiều năm làm việc và chuẩn bị, cuối cùng Tôi tớ Chúa: thầy Giovanni Nadiani, đã được tuyên dương lên bậc Đáng kính.

Án phong thánh cho người anh em của chúng ta đệ trình vào năm 1975 đã được Giáo phận Bergamo phê chuẩn. Nhưng, như đã làm với cha Lodovico Longari (cũng là một bậc đáng kính), Bề trên Tổng quyền cũng hy vọng rằng càng phải có nhiều người biết đến và tỏ lòng tôn kính đối với thầy Giovanni mà ngài rất yêu quí. Đã có một tiến trình đầu tiên được thực hiện trong Giáo phận Bergamo từ năm 1959 đến 1961 với những thỉnh nguyện thư của 51 nhân chứng ở Rô-ma, Cesena và San Paolo ở Bazil. Sau đó, tiến trình phong thánh đã bị gián đoạn mà không có việc tôn kính nào dành cho thầy Giovanni cả. Vào năm 1978, sau quyết định của Tu nghỉ Tỉnh Italia, án phong thánh lại được xúc tiến. Thế nhưng, một tiến trình khác của giáo phận phải được duyệt xét; tiến trình này đã diễn ra trong giáo phận Bergamo từ 1987 đến 1989, được sự ủng hộ của những thỉnh nguyện thư từ 59 nhân chứng.

Chỉ đến ngày 27 tháng 8 năm 2008 thì mới có thể chuyển giao cho Bộ Phong Thánh toàn bộ Positio (Hồ sơ) của hai tiến trình này với cứ liệu lịch sử và hạnh các thánh. Một tuyển tập dày 1180 trang.

Vào ngày 11 tháng Giêng năm 2018, Hội nghị bất thường của Các chuyên viên Thần học nhóm họp tại Bộ Phong Thánh để bàn thảo về các nhân đức anh dũng của thầy Giovanni Nadiani, tu sĩ của Hội dòng chúng ta.

Tôi đã ghi chép lại phần báo cáo của Luật sư Đức tin, Đức ông Carmelo Pellegrino:

“Các Thần học gia đã xem xét những khía cạnh nổi bật trong cuộc đời của Tôi tớ Chúa, người đã có một tuổi thơ không mấy sáng sủa. Ngài đã kiên vững trong đức tin, mặc dù gặp sự phản đối từ chính gia đình vốn theo nền cộng hòa và chống Giáo hội. Ngài đã gia nhập chủng viện Cesena với ước muốn trở thành một linh mục, thế nhưng ngài rất đau khổ khi phải từ bỏ ước mơ đó. Tình cờ tiếp xúc với linh đạo của Dòng Thánh Thể, ngài thật sự ấn tượng đến nỗi xin thỉnh cầu để được nhận vào Hội dòng, nơi đây ngài đã tuyên khấn trọn đời trong bậc Tu huynh.

“Thầy Giovanni đã triệt để sống ơn gọi Thánh Thể , trung thành với đặc sủng của Hội dòng. Theo bước Chúa Ki-tô (sequel Chriti), thầy đã hiện thực hóa đời tu của mình với lòng can đảm và tự do nội tâm. Thầy rất vững tin dù hai năm cuối đời, sức khỏe của thầy có sa sút vì chứng đau dạ dày (có một khối u). Trong vai trò là một tu sĩ, thầy rất khiêm nhường, vâng phục, sẵn lòng phục vụ. Thầy đã chu toàn việc tông đồ của mình, đặc biệt là phục vụ bệnh nhân, dành cả đời mình để làm một y tá có tấm lòng quảng đại trong việc chăm sóc các anh em có thể trạng yếu ớt và không giúp ích gì được. Thầy không bực tức chống lại những ai đã hạ nhục mình. Thầy rất chính trực và trung thành trong ơn gọi của mình, tỏ ra mềm mỏng và có thiện cảm trong việc sửa lỗi huynh đệ.

“Trong nhiều năm, vị linh hướng của ngài chính là cha Lodovico Longari, sau này trở thành Bề trên cả (Bề trên Tổng quyền) của ngài. Một vài do dự đã nảy sinh liên quan đến đức khôn ngoan vì thầy Nadiani luôn thực hành việc hãm mình ép xác khi chỉ dùng một chiếc áo vải lông thú và giữ kỷ luật. Đáng chú ý là những việc đền tội này chỉ có thể hiểu được khi đặt trong bối cảnh thiêng liêng của chủ nghĩa khắc kỷ đền bồi và ngặt nghèo nơi thầy Giovanni, thầy luôn luôn vâng theo cha linh hướng của mình.

“Sự khiêm nhường của thầy được nuôi dưỡng qua việc chiêm niệm Thánh Thể. Phải thừa nhận rằng thầy cũng có một đặc sủng nói tiên tri; thầy đã phải trải nghiệm những giai đoạn khô khan nguội lạnh trong đời sống thiêng liêng.

“Tôi tớ Chúa có tiếng về sự thánh thiện, được mọi người bên ngoài Hội dòng biết đến. Tuy nhiên, Hội nghị đã tìm cách cập nhật thêm thông tin này.

“Vào cuối phiên họp của Hội nghị, các Thần học gia đã nhất trí công nhận chứng tá phúc âm về lòng quảng đại của thầy Giovanni là một tấm gương trong đời sống thánh hiến và phục vụ, vẫn còn giá trị cho tới ngày nay.

Cáo Thỉnh Viên đã đưa ra những hồi đáp cần thiết và đầy đủ cho những nghi ngại về những quan điểm liên quan đến việc đền tội cá nhân và những thông tin mới nhất liên quan đến danh tiếng của sự thánh thiện. Sau đó, dựa trên việc xem xét các câu trả lời của Cáo Thỉnh Viên, tất cả các chuyên viên đã đồng bỏ phiếu thuận.

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Hội nghị thường niên các Giám mục và Hồng Y đã nhóm họp tại Bộ Phong Thánh và cũng đồng bỏ phiếu thuận. Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Sắc lệnh “về nhân đức”, qua đó thầy Giovanni Nadiani đã chính thức trở thành Bậc đáng kính.

Ngày 12 tháng 06 năm 2019
Cha BERNARDO MAURI, SSS
Cáo Thỉnh Viên