Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam Dâng Lời Tạ Ơn Chúa

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN VÀ VĨNH KHẤN

Sáng thứ ba ngày 30/5/2017, Tỉnh Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam hân hoan cử hành Thánh Lễ Tuyên Khấn Dòng của các chị:

     + Tiên Khấn :

– Chị Maria Nguyễn Thị Lài

– Chị Maria Lê Thị Hạnh

    +  Vĩnh Khấn:

– Chị Anna Phạm Thị Dung

– Chị Têrêsa Hồ Thanh Thúy

– Chị Mađalêna Lê Thị Xuân Nương

– Chị Cêcilia Lê Từ Huyền Linh

– Chị Maria Phạm Ngọc Minh

– Chị Têrêsa Nguyễn Thụy Khanh

– Chị Maria Lê Thị Ngọc Yến

Thánh Lễ được cử hành do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc. Cùng đồng tế với ngài, có Cha đặc trách Giuse Bùi Đức Vượng, quí cha bề trên và quí cha Dòng Thánh Thể, quí cha thân nhân, quí cha xứ của các chị khấn sinh, quí cha  thân quen của Tỉnh Dòng. Cũng có sự hiện diện của quí nam nữ tu sĩ thuộc các dòng đến hiệp thông và đông đảo quí thân nhân, ân nhân và quí khách tham dự Thánh Lễ.

Mặc dù ngôi nhà nguyện của Tỉnh Dòng nhỏ bé nhưng thật ấm cúng và thân thương. Mọi thành phần dân Chúa qui tụ bên vị cha chung của Giáo phận và đặc biệt cùng với các chị em tuyên khấn, dâng lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho các chị được ơn trung tín với Chúa và thực sự trở thành những Nữ Tỳ của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã nhắn gởi đến các chị em tuyên khấn: Các chị em tiên khấn và vĩnh khấn hôm nay cần đi vào mối tương giao thâm sâu với Chúa, phải trở thành hình ảnh của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Hãy dùng chính cuộc sống của mình để nói về Chúa Kitô chịu đóng đinh, là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vậy lời tuyên khấn hôm nay phải là một lời khấn hứa thiết thực để trở thành hình ảnh sống động của Chúa Kitô chịu đóng đinh cho mọi người.

Nghi thức tuyên khấn lần đầu với các phần thẩm vấn, lời nguyện, đọc lời tuyên khấn trong thời hạn một năm, nhận Luật Sống và Huy Hiệu Dòng. Nghi thức Khấn trọn đời gồm: các chị nhận nến sáng từ chị Giám Tỉnh trao, lời nguyện, các chị đọc lời tuyên khấn vĩnh viễn, kinh cầu các Thánh, Lời nguyện Thánh Hiến, trao nhẫn. Tiếp theo là phần tiếp nhận khấn sinh, các chị bề trên áp má chúc mừng và đón nhận các chị em chính thức là hành viên của Dòng

Cuối Thánh Lễ, Chị Bề trên Giám Tỉnh thay lời cho Hội Dòng và Tỉnh Dòng dâng lên Đức Cha chủ tế lòng tri ân chân thành về tình thương yêu mà Đức Cha luôn ưu ái dành cho chị em Nữ Tỳ Thánh Thể. Chị Giám Tỉnh cũng cảm ơn quí Cha, đặc biệt là quí cha Dòng Thánh Thể – anh em cùng con cái Thánh Tổ Phụ Eymard đã luôn hiệp thông, chia sẻ và nâng đỡ nhau để cùng làm cho Thánh Thể Chúa được tôn vinh. Chị tỏ lòng biết ơn đến quí ông bà cố, là cha mẹ của các chị em khấn sinh, quí thân nhân đã đồng hành, cầu nguyện giúp đỡ để các chị em có ngày hôm nay. Cảm ơn quí khách và mọi thành phần đã hiện diện cầu nguyện, tạ ơn Chúa và chia sẻ niềm vui với Tỉnh Dòng.

Sau Thánh Lễ là tiệc mừng, Đức Cha Giuse, quí cha, quí tu sĩ và quí khách đã cùng chia sẻ niềm vui với chị em Nữ Tỳ Thánh Thể và với gia đình các tân khấn sinh trong bữa cơm thật thân thương và trào tràn ân tình.

Tạ ơn Chúa về hồng ân tuyên khấn của chị em Nữ Tỳ Thánh Thể hôm nay. Dẫu cho thân phận mỏng dòn yếu hèn, nhưng Chúa đã yêu thương chọn gọi và thánh hiến. Nguyện cho ngọn đèn dâng hiến mà hôm nay chị em dâng lên Chúa qua lời tuyên khấn, nhờ ơn Chúa, sẽ mãi cháy sáng để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và để sưởi ấm bao tâm hồn giá lạnh, đau thương mà chị em gặp gỡ. Cầu chúc chị em luôn mãi vui tươi, hạnh phúc và nồng ấm tình yêu thuở ban đầu trong mọi hoàn cảnh của những ngày dài cuộc đời hiến dâng và mãi trung tín đến cùng.

Dã Quỳ