Lời Chúa:
“Có được phép chữa lành trong ngày sabát không?” (Mt 12,10)
Suy niệm Thánh Thể:
Chúa Giêsu không đến để ràng buộc, nhưng để giải phóng con người. Thánh Thể là bí tích của chữa lành – nơi thân xác và tâm hồn được phục hồi. Đôi khi, điều cần chữa lành nhất là trái tim cứng cỏi, thói quen xét đoán, hay lòng khép kín. Thánh Thể không ngừng làm mềm lại những góc chai đá trong ta.
Câu chuyện/Chứng từ:
Một người trẻ trầm cảm được bạn mời đi chầu Thánh Thể hằng tuần. “Tôi không biết sao, nhưng khi quỳ trước Ngài, tôi thấy mình được an ủi và bắt đầu muốn sống lại.”
Lời nguyện cuối:
Lạy Chúa Thánh Thể, xin chữa lành những tổn thương trong lòng con và ban cho con sức sống mới nơi Ngài. Amen.




























