Phiếu bầu và khói: Giải thích về việc bỏ phiếu và ống khói của mật nghị
THÀNH PHỐ VATICAN // Mật nghị đã bắt đầu. Các hồng y trong Nhà nguyện Sistine có thể bỏ phiếu tới bốn lần / một ngày trong tiến trình bầu vị giáo hoàng mới. Nhưng hầu hết, thế giới sẽ chỉ thấy khói tỏa lên từ ống khói trên đỉnh Nhà nguyện Sistine hai lần một ngày. Sự việc diễn ra thế nào?
Cần lưu ý : nếu từ ống khói bay lên khói đen, nghĩa là chưa bầu được vị giáo hoàng. Nếu ống khói tạo ra khói trắng, vị giáo hoàng đã được bầu.
Vào ngày đầu tiên của mật nghị, chỉ có một lần bỏ phiếu vào buổi tối. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 5, 133 hồng y đã bỏ phiếu đầu tiên trong ngày vào buổi sáng. Vào khoảng 10:30 sáng giờ địa phương sẽ bỏ phiếu đầu tiên — sớm hơn sáu giờ so với múi giờ phương Đông —
Nếu vị giáo hoàng chưa được bầu trong lần bỏ phiếu đầu tiên, ống khói sẽ không tạo ra bất kỳ khói nào. Lần đầu tiên, khói có thể xảy ra mỗi ngày vào khoảng trưa sau hai lần bỏ phiếu.
Vị giáo hoàng mới cần có 2/3 số phiếu của các hồng y. Nếu cuộc bỏ phiếu đầu tiên không bầu chọn được vị giáo hoàng mới, các hồng y sẽ bỏ phiếu lại.
Nếu không bầu được vị Giáo hoàng trong lần bỏ phiếu thứ hai, khói đen sẽ từ ống khói bay lên ngay sau khi bỏ phiếu.
Khói đen này có nghĩa là không có vị giáo hoàng nào được bầu trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên hoặc thứ hai trong ngày.
Cuộc bỏ phiếu thứ ba được thực hiện vào giữa buổi chiều. Nếu chưa bầu được vị giáo hoàng, ống khói sẽ không tạo ra khói và thế giới phải chờ kết quả của cuộc bỏ phiếu thứ tư để lại thấy khói bay lên một lần nữa.
Các hồng y sẽ bỏ phiếu lần thứ tư và cũng là lần cuối cùng trong ngày vào buổi chiều tối. Nếu chưa có bầu được vị giáo hoàng, ống khói sẽ tỏa ra khói đen lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng trong ngày, một lần nữa báo hiệu rằng chưa có vị giáo hoàng nào được bầu trong hai lần bỏ phiếu vừa qua.
Nếu vị giáo hoàng được bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư, cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc ngay sau vòng đó và khói trắng từ ống khói sẽ bay lên.
Vì thế, tiến trình bỏ phiếu diễn ra bốn lần/ một ngày nếu chưa bầu được vị giáo hoàng, và chỉ có hai lần khói đen xuất hiện — trừ khi giáo hoàng được bầu.
Ví dụ như Giáo hoàng Benedicto đã được bầu vào vòng bỏ phiếu thứ ba của ngày thứ hai, do đó khói trắng đã được tỏa ra sau vòng bỏ phiếu thứ ba trong ngày, vào giữa buổi chiều.
Theo CatholicVote (McKenna Snow)