Mẹ Marie Adolphine ( nhiệm kỳ 1909 – 1922)

I -Đôi nét về cuộc đời mẹ Marie Adolphine
Marie Adolphine sinh ngày 29.06.1861 trong một gia đình đạo hạnh. Chị là con út trong số 12 anh chị em. Mẹ mất sớm. Marie Adolphine được nuôi nấng và giáo dục nhờ người cha.
Mùa xuân 1888, Marie Adolphine vào Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể ở Angers, trước đó, chị đã tìm hiểu ở Dòng Thăm Viếng. Thời gian đó, tu viện Angers đang xây dựng, nên Marie Adolphine được gởi lên Paris vào Nhà tập và khấn lần đầu ngày 19.04.1891. Sau đó Marie Adolphine trở về Angers khấn trọn đời ngày 6.9.1894.
Từ tháng 9.1900, Sơ Marie Adolphine làm giáo tập ở Angers cho đến ngày đắc cử Bề Trên Tổng Quyền năm 1909, lúc chị 48 tuổi. Nhờ kinh nghiệm trong huấn luyện và đồng hành thiêng liêng mà Sơ Marie Adolphine đã mang lại cho các em tập sinh niềm vui và sự thông hiểu, diển đạt tư tưởng sâu sắc bằng con tim, sống động và dễ hiểu.
Ngày 28.09.1909  Tổng Tu Nghị lần XVII, bầu Mẹ Marie Adolphine làm BTTQ thứ 3, nhiệm kỳ 12 năm.

II- Các biến cố quan trọng trong thời Mẹ Marie Adolphine.

Nhà Cortambert – Paris ban đầu
Nhà nguyện Cortambert – Paris

 

1-   25.9.1909     Tổng Tu Nghị lần thứ XVII
2-  16.8.1912     Tổng Tu Nghị lần thứ XVIII ( đề nghị thay đổi tu phục gọn gàng hơn)
3-  1912 Chuyển nhà Trung Ương và Nhà tập từ Angers về Paris. Hiện nay, có 5 chị em Việt nam đang phục vụ tại cộng đoàn Paris.
4-   Lập nhà ở Rio de Janeiro – Brazil năm 1913
5-  26.5.1914 Mừng nhà Angers 50 năm (1864   -1914) chị em toàn Hội  Dòng cử hành 50 năm nhà Angers trong niềm vui Tạ  ơn rất trọng thể.
6-   Cuối năm 1918 Mẹ Marie Adolphine thăm viếng Roma (bằng xe lửa) triều yết Đức Thánh Cha Benedicto XV, tham dự Thánh lễ tại Nhà nguyện riêng của ngài và thăm viếng các Đền thờ lớn ở Roma.
7-       4.8.1919   Tổng Tu Nghị lần thứ XIX do chiến tranh thế giới lần I (1914 -1918)  nên Tổng tu nghị trễ hơn.
8-       Lập nhà ở San Paolo – Brazil năm 1920 ( đóng cửa năm 2010)
9-       Lập nhà ở Québec –  Canađa năm 1921 ( đóng cửa năm 2009)
10-     20.9.1922 Tổng Tu Nghị lần thứ XX( quyết định  triệu tập Tổng tu nghị 6 năm/ lần.