Chúa Nhật Truyền Giáo.

Tin Mừng Chúa Nhật XXIX Thường Niên, Năm A

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

“Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.”(Mt 28,19)

Giáo Hội thường dùng Chúa Nhật thứ ba của tháng 10 làm ngày KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO, cầu nguyện đặc biệt cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội. Năm 2017, ngày mừng Lễ Truyền Giáo rơi vào Chúa Nhật 29A Mùa Thường Niên. Lời Chúa mời chúng ta hướng về chủ đề TRUYỀN GIÁO. Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sau Phục Sinh hẹn gặp 11 tông đồ tại Galilê: đây là lần hiện ra duy nhất cho các tông đồ, theo Tin Mừng Mathêu, với MỤC ĐÍCH trao sứ mạng, sai các ông đi truyền giáo. Người truyền cho các ông RA ĐI truyền giáo, kèm theo những chỉ dẫn cụ thể: Mục đích của việc Truyền Giáo là gì? “LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ”. Bằng cách nào? “LÀM PHÉP RỬA CHO HỌ” nhân danh Ba Ngôi. Phải chuẩn bị cho họ như thế nào để có thể ban phép rửa nhân danh Cha Con và Thánh Thần cho họ? “DẠY BẢO HỌ TUÂN GIỮ MỌI ĐIỀU THẦY ĐÃ TRUYỀN CHO ANH EM”.

Vậy việc truyền giáo không phải là sở thích hay sáng kiến của loài người. Trước tiên đó chính là Ý MUỐN CỦA ĐẤNG PHỤC SINH, được trao cho các tông đồ với tư cách là Thiên Chúa “Đấng đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất”, và yếu tố bảo đảm cho việc truyền giáo được chắc chắn thành công là sự ĐỒNG HÀNH ĐẦY QUYỀN NĂNG của ĐẤNG PHỤC SINH “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Vậy mọi tín hữu đều phải truyền giáo. Việc cụ thể mà ai cũng làm được là kết hiệp với Chúa Giêsu Phục Sinh theo như lời Người dạy: “HÃY CẦU NGUYỆN xin Cha sai thợ gặt đến”(Mt 9,38)

Tháng Mân côi sắp hết rồi, hãy lần chuỗi cầu nguyện cho việc Truyền Giáo.