Thứ Hai ngày 16.03.2026
Tuần Tu Nghị Tỉnh Dòng được “Khởi động” bằng ba ngày Tĩnh tâm. Trong ba ngày này, các Thành viên được mời gọi: Xác định căn tính của mình thuộc về Chúa. “Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa của con.” – Đây là chìa khóa để Canh tân Đời sống Thánh hiến, sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa – Một tương quan Cá Vị. Mối tương giao ấy tạo nên những kinh nghiệm thiêng liêng. Kinh nghiệm chỉ xảy ra giữa hai người: Chúa và tôi.
Một kinh nghiệm thiêng liêng quý báu và cần thiết cho đời Thánh hiến, nhất là trong những giai đoạn thử thách, chao đảo… đó là: Cảm Nghiệm Tình Yêu Chúa Trong Cuộc Đời. Tâm tình này, Vua Đa-vít đã trải nghiệm và thốt lên trong Tv 63: Tâm hồn con khát khao Chúa. Ông vẫn khao khát Chúa ngay khi đang chạy trốn vua Sa-un, ẩn náu trong các hang động và ông luôn “Bám xiết lấy Thiên Chúa”, bám xiết vào tình yêu Chúa và Chúa đã chẳng thua lòng quảng đại của ông, Ngài đã dùng tay hữu nắm giữ ông, Đây là sự gắn bó Cá Vị, là giao ước Tình yêu giữa Thiên Chúa và Đa-vít.
Lạy Chúa, ước gì chúng con cũng có tâm tình của Đa-vít: Có Chúa là đủ rồi. Và như Thánh Tổ Phụ Eymard chúng con đã dạy: “Có Chúa Giêsu Thánh Thể rồi, chúng con còn mong gì nữa”. Xin cho chúng con biết “Bám Chặt” vào Chúa, để “Không có gì tách chúng con ra khỏi Tình yêu của Chúa” Amen.
BTT Tỉnh Dòng, sss.



























