Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc – Đức Cha Phụ Tá Gioan Đỗ Văn Ngân.

Trong niềm hân hoan vui mừng, hôm nay ngày đầu tháng Thánh Tâm Chúa  01/6/2017, đoàn chiên Giáo Phận Xuân Lộc nô nức trảy hội về ngôi nhà thân thương Tòa Giám Mục Xuân Lộc, để tham dự Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục cho cha Tổng Đại Diện Gioan Đỗ Văn Ngân.

Từ rất sớm, từng đoàn người, xe của các Đức Giám Mục, Linh Mục, giáo dân trong và ngoài Giáo Phận đã có mặt tại khuôn viên Tòa Giám Mục và Đại Chủng Viện. Đúng 7g sáng, Thánh Lễ được bắt đầu. Đoàn rước với khoảng hơn  500 Linh Mục và các Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Đặc biệt có sự hiện diện của Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đông đảo quí tu sĩ nam nữ, quí ban hành giáo, các đoàn thể, đại diện giáo dân trong Giáo Phận đến tham dự Thánh Lễ, và nhất là sự hiện diện quí báu của Bà Cố và quí thân nhân, ân nhân của Đức Tân Giám Mục Gioan.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo,Giám Mục Gp Xuân Lộc – Chủ phong và Chủ tế Thánh Lễ đã ngỏ lời chào mừng Đức Khâm sứ, Đức Hồng Y, quí Đức Tổng Giám Mục, Viện Phụ; quí linh mục, quí bề trên, tu sĩ nam nữ, quí thân nhân, ân nhân của Đức Cha Tân cử và đoàn chiên Giáo Phận. Ngài mời gọi mọi người tham dự vào niềm vui lớn lao của Giáo phận, xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành, qua lời bầu cử của Đức Mẹ và thánh Gioan, quan thầy của Đức Cha Tân cử, ban muôn ơn lành cho ngài, cho giáo phận Xuân Lộc. Đồng thời ngài cũng nhắn nhủ với con cái của Giáo phận: “Chúng ta vô cùng hân hoan vì được Thiên Chúa thương yêu và đặc biệt hôm nay, qua việc Chúa ban cho chúng ta một Đức Giám mục phụ tá mới cho Giáo phận chúng ta. Đây là một dấu hiệu tỏ tường tình yêu thương của Chúa. Chúng ta đồng tâm nhất trí dâng lời ca tụng ngợi khen Chúa và xin Chúa, xin Đức Mẹ tiếp tục nâng đỡ che chở giáo phận chúng ta, và dạy dỗ chúng ta biết phụng sự Chúa, đem Tin Mừng của Chúa đến với những anh chị em chưa biết Chúa, những anh chị em đau khổ và những gia đình không được ấm êm.”

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức Tấn Phong Giám Mục được khởi đầu bằng lời cầu xin Chúa Thánh Thần “Nguyện xin Thánh Thần Chúa, xin Ngài đến trong muôn người…Nguyện xin Ngôi Ba Thánh Thần, Ngài thương dẫn bước đường đời để con thắp sáng niềm tin vào thế giới, …để con gieo rắc tình thương đến mọi người.” Nghi thức phong chức gồm 3 phần: Nghi thức chuẩn bị, nghi thức bí tích và nghi thức diễn nghĩa. Phần một, giới thiệu tiến chức. Cha Giuse Đệ Đoàn Đức Thảo đã xin Đức Cha chủ phong tấn phong linh mục Gioan Đỗ Văn Ngân lên chức Giám mục. Đức Cha chủ phong hỏi: Cha có Tông sắc không? Tiếp đến cha Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ công bố Tông sắc bổ nhiệm của Tòa Thánh.

Tiếp theo, Đức Cha chủ phong ban lời huấn dụ cho cộng đoàn: ”  Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã được tấn phong làm thượng tế đến muôn đời đang hiện diện giữa anh chị em và trong vị giám mục được các linh mục vây quanh. Vì trong thừa tác vụ Giám mục Đức Kitô không ngừng rao giảng phúc âm và ban phát các mầu nhiệm Đức tin cho Hội Thánh. Chính Chúa dùng sự khôn ngoan hiền đức của giám mục mà dẫn dắt anh chị em trên đường lữ thứ trần gian tiến về nơi vĩnh phúc.
Vì vậy, anh chị em hãy đón nhận người anh em của chúng ta. Anh chị em hãy kính trọng Ngài. Ngài đã được ủy thác làm chứng cho chân lý phúc âm cũng như phục vụ Trần Trí và công lý. Anh chị em hãy nhớ lời Đức Kitô phán cùng các tông đồ : “Ai nghe các con là nghe Thầy, ai khinh dể các con là khinh dể Thầy. Mà ai khinh dể Thầy là khinh dể Đấng đã sai Thầy”
.

       Đức Cha Giuse cũng nhắn nhủ Đức Tân Cử : “Hiền đệ đã được tuyển chọn giữa loài người và được đặt lên vì loài người mà lo việc thuộc về Thiên Chúa. Hiền đệ hãy rao giảng trong lúc thuận lợi cũng như nghịch cảnh. Hết lòng kiên nhẫn và dùng giáo lý mà khiển trách, dạy dỗ đoàn dân. Trong Giáo phận được ủy thác cho hiền đệ, hãy là người phân phát, quản lý và trung thành bảo vệ các mầu nhiệm của Đức Kitô. Tất cả những người Thiên Chúa đã giao phó cho hiền đệ, hãy yêu thương họ bằng một tình thương hiền phụ, huynh đệ, nhất là các linh mục và phó tế. Những người nghèo khó, bệnh tật, những lữ khách và ngoại kiều. Hiền đệ hãy khuyên bảo các tín hữu cộng tác trong việc tông đồ và sẵn sàng lắng nghe họ. Hiền đệ hãy quan tâm đến toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Thần đặt hiền đệ vào trong đó để hiền đệ điều khiển Hội Thánh nhân danh Chúa Cha và Hiền đệ thể hiện hình ảnh của Người trong Hội Thánh nhân danh Con của Người là Đức Giêsu Kitô và Hiền đệ thi hành nhiệm vụ của Người là Thầy, là tư tế và là mục tử nhân danh Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống cho Hội Thánh Chúa Kitô…”

Sau lời huấn dụ, Đức Cha Chủ Phong thẩm vấn tiến chức về các nhiệm vụ mà ngài sắp lãnh nhận. Đức Cha Tân cử  nói lên lời tuyên hứa. Cộng đoàn nài xin Đức Mẹ và Các Thánh chuyển cầu cho vị Tiến chức qua kinh cầu các Thánh. Tiếp đến là nghi thức đặt tay và lời nguyện phong chức. Sách Tin Mừng đặt trên đầu Tiến chức trong suốt lời nguyện nói lên sứ mạng chính yếu của ngài.  Sau đó, nghi thức diễn nghĩa tỏ rõ sứ mạng tối cao mà Đức Tân Giám mục vừa lãnh nhận, gồm: Xức dầu Thánh trên đầu Tiến chức, trao sách Tin Mừng, trao nhẫn là ấn tín của đức tin, đội mũ, trao gậy dấu hiệu nhiệm vụ chủ chăn, trao hôn bình an của Đức Giám mục chủ phong và các Giám mục đoàn.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, Đức Tân Giám Mục đã ban phép lành đầu tay cho quí Đức Cha và cộng đoàn tín hữu. Tiếp đến là lời chúc mừng của Đức Khâm sứ Leopoldo Girelli, đầu tiên ngài chào quí Đức Hồng Y, quí Đức Cha, quí Cha và cộng đoàn bằng tiếng Việt. Ngài bày tỏ niềm vui mừng vì được tham dự Thánh Lễ tấn phong Giám mục của Đức Cha Gioan. Và nhân danh Đức Thánh Cha, ngài gởi lời chào cộng đoàn và chúc lành cho Giáo phận Xuân Lộc. Ngài cũng chúc mừng Đức Cha Gioan và nhắn nhủ với Đức Cha Gioan về chức vụ mục tử của Đức Cha.

Tiếp đến là lời chúc mừng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh – Chủ tịch HĐGM Việt Nam. Với những ví von dí dỏm và sâu xa về Đức Cha chính Giuse Đinh Đức Đạo và lời khen ngợi tài năng, văn võ song toàn của Đức Tân Giám mục Gioan. Tiếp theo sau là Cha Đaminh Ngô Công Sứ, Trưởng Linh mục đoàn và là trưởng ban tổ chức Thánh Lễ phong chức hôm nay, thay lời cho toàn thể cộng đoàn Giáo phận chúc mừng Đức Cha Gioan.

Sau cùng, Đức Tân Giám mục Gioan đáp từ. Ngài bày tỏ tâm tình tri ân đến Đức Khâm Sứ, quí Đức Cha, quí Cha, quí Thầy, Tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận và đặc biệt ngài đội ơn  Đức Cha Đaminh, nguyên Giám mục GP Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, quí Đức Cha xuất thân từ Giáo phận Xuân Lộc, quí cha cố, cha giáo và nhất là Bà Cố, người mẹ góa bụa của ngài, cùng gia đình thân tộc. Những tâm tình chân thành, những lời cảm tạ, chia sẻ, thao thức của Đức Cha gởi đến mọi thành phần tham dự Thánh lễ thật cảm động và sâu xa.

10g 30, mặt trời đã lên cao, Thánh Lễ khép lại. Nhưng tâm tình tạ ơn Chúa vẫn trào tràn vì hồng ân Chúa đã ban trên Giáo phận và cách riêng trên Đức Cha Gioan. Nguyện xin Tình yêu, sức mạnh và lửa Thánh Thần luôn dạt dào trên Đức Cha phụ tá. Để khi Đức Cha “Tựa Vào Lòng Chúa Giêsu “, được đầy tràn ơn phúc, thì mỗi chúng con là đoàn chiên của ngài cũng được hưởng nhờ và hạnh phúc tựa vào ngài.

Dã Quỳ