Thứ bảy, ngày 17/10/2026, tại Cộng Đoàn Nhà Chính, lớp học truyền thông dưới sự hướng dẫn của cha Augustinô Bùi Văn Hồng Phúc, SSS đã mang đến cho các học viện nhiều kiến thức và kỹ năng thực tiễn, góp phần nâng cao khả năng truyền thông và phục vụ sứ mạng loan báo Tin Mừng trong thời đại số. Lớp học quy tụ các em dự tu, thỉnh sinh, học viện ,các dì khấn trọn trẻ và quý dì giáo.
Trong bầu khí học tập cởi mở và nhiệt tình, các học viên cùng nhau khám phá vai trò của truyền thông trong đời sống hôm nay, đặc biệt là trong sứ mạng phục vụ của Giáo hội. Nội dung buổi học xoay quanh những kiến thức nền tảng về truyền thông, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình truyền đạt thông tin, những hình thức truyền thông phổ biến và cách ứng dụng trong học tập, sáng tạo nội dung.

Bên cạnh đó, các học viên còn được hướng dẫn về bố cục nhiếp ảnh, cách ghi lại hình ảnh có ý nghĩa và cách trình bày thông tin sao cho rõ ràng, chính xác, thu hút người đọc. Đặc biệt, phần thực hành viết tin và chụp ảnh giúp các học viên có cơ hội vận dụng kiến thức vừa học vào những tình huống cụ thể. Chủ đề này được lựa chọn vì làm nổi bật vai trò của các học viên Dòng Nữ tỳ Thánh Thể trong việc học hỏi, thực hành và sử dụng truyền thông để phục vụ sứ mạng của Giáo hội. Qua đó, mọi người hiểu rõ hơn rằng một bản tin không chỉ cần đúng về thông tin mà còn phải có trọng tâm, bố cục hợp lý và truyền tải được ý nghĩa của sự kiện.

Chia sẻ về những điều tiếp nhận được sau buổi học. Đối với em Trâm Anh, dự tu, điều đáng quý không chỉ nằm ở những kiến thức và kỹ năng mới, mà còn ở tinh thần hiệp thông, sự nâng đỡ và tình thân ái giữa cha giáo, quý dì và các học viên. Qua lớp học, em cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc kết nối, sẻ chia và cùng nhau học hỏi. Công nghệ, khi được sử dụng đúng cách, có thể trở thành nhịp cầu đưa con người đến gần nhau hơn, đồng thời mở ra những cơ hội mới để ánh sáng Tin Mừng chạm đến tâm hồn con người. Em Phượng, thỉnh sinh, chia sẻ rằng em có thêm những kỹ năng thực tế như viết tin, chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa video, thiết kế hình ảnh và sử dụng các nền tảng số. Quan trọng hơn, em hiểu sâu sắc hơn vai trò của truyền thông trong đời sống Giáo hội, nơi mỗi thông tin được chia sẻ cần hướng đến sự thật, tinh thần trách nhiệm và những giá trị tốt đẹp, qua đó góp phần lan tỏa Tin Mừng đến với mọi người. Em Kiều Anh, học viện, cho biết em được tiếp cận với nhiều kiến thức mới về công nghệ, kỹ năng truyền thông và cách viết tin. Điều khiến em tâm đắc nhất là biết tự đặt câu hỏi sau mỗi bài viết: “Điều mình viết ra có mang lại lợi ích gì, có góp phần cho việc Loan báo Tin Mừng không?” Từ đó, em nhận ra truyền thông không đơn thuần là chuyển tải thông tin, mà còn đòi hỏi người viết có trách nhiệm trong việc lựa chọn nội dung và lan tỏa những giá trị Tin Mừng.

Buổi học khép lại với những kiến thức thiết thực cùng nhiều gợi mở cho hành trình phục vụ bằng truyền thông. Qua đó, mỗi học viên được mời gọi không ngừng trau dồi kỹ năng, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và sử dụng các phương tiện truyền thông cách khôn ngoan, nhân văn. Bởi lẽ, truyền thông Công giáo không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, mà còn là sứ mạng kết nối con người, gieo mầm yêu thương và loan báo Tin Mừng đến với mọi người, đặc biệt là những ai chưa nhận biết Chúa, những tâm hồn đang tìm kiếm chân lý và những người cần được an ủi, nâng đỡ. Qua từng bài viết, hình ảnh và câu chuyện được chia sẻ, người làm truyền thông được mời gọi trở thành nhịp cầu để tình yêu Thiên Chúa được chạm đến lòng người, để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục lan tỏa trong thế giới hôm nay.

Maria Bùi Nguyễn Trâm Anh, Dự tu