Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể trong mùa dịch Covid 19

Trong những ngày cách ly tránh dịch. Tỉnh dòng dù vẫn sinh hoạt nhưng cũng có một chút thay đổi nhỏ như: Thay vì sẽ qui tụ đọc kinh hằng ngày thì chia ra thành từng nhóm nhỏ. các cô giáo mọi khi tất bật với các cháu thì giờ có thời gian sơn sửa đồ chơi, làm vườn hay quét dọn.

Giờ chầu riêng của mỗi cá nhân hầu như được kéo dài hơn… Các chị lớn tuổi đi chầu riêng, dù một mình một hàng ghế vẫn không quên đeo khẩu trang… Là những ngày cách ly nhưng hình như chị em lại có vẻ xích lại gần nhau hơn… Có những chị làm việc bên trường Mầm non hay Khiếm thính bình thường chỉ thấy mặt nhau trong các giờ kinh hay các giờ ăn… Còn bây giờ chị em gặp nhau thường xuyên, như: khi chị em ra làm cỏ vườn, vệ sinh các nơi trong cộng đoàn và ngoài trường học.

Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, dù ở đâu dù làm gì và trong hoàn cảnh nào Chúa cũng ban cho chúng con cơ hội để làm sáng Danh Chúa.