Ngày 25 Tháng 01

 

(Thánh Phaolô trở lại) “Khi thánh Phaolô  trở lại, tức khắc ngài đi cầu nguyện. Ngài làm gì với 3 ngày ở Đamát? Ngài đã làm gì ? Ngài cầu nguyện. Thiên Chúa gởi Anania đến làm phép thánh tẩy cho ngài. Ong ngần ngại một chút, vì sợ đến với người đã bắt bớ các Kitô hữu. Nhưng Chúa nói : Đi, hãy đi, Phaolô đang cầu nguyện, và sẽ thấy ngài đang cầu nguyện [Cv 9,11] Ngài đã là vị thánh rồi. Ngài cầu nguyện, ngài không ăn chay, không khổ chế, mà chỉ cầu nguyện”.

   

(Cha Thánh E-ma)       

 

.