Khiếm thính Hoa Lan, hình thành và phát triển

     Khiếm Thính Hoa Lan là một cơ sở chăm sóc và giáo dục dành cho các em học sinh khuyết tật câm – điếc, thuộc địa bàn của giáo hạt Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc, do các nữ Tu Nữ Tỳ Thánh Thể phục vụ.
Ngược dòng thời gian về hơn 20 năm trước, khi tiền thân của tỉnh dòng nữ Tỳ Thánh Thể ngày nay là tu hội Đức Mẹ Thánh Thể còn đang non trẻ, với thao thức tìm kiếm những đường hướng huấn luyện cho các nữ tu tiên khởi, cùng thực trạng ngày ấy có nhiều em kém may mắn, khuyết tật không có môi trường được học tập và hòa nhập với xã hội, trước ưu tư đó, cha bề trên Giuse Bùi Đức Vượng đã hướng đến việc thành lập một cơ sở chăm sóc và giáo dục cho các em khuyết tật, với ước mong  giáo dục cho các em đến hết chương trình tiểu học, định hướng một số nghề để sau đó có thể tự lập, phụ giúp với gia đình và hòa nhập được với cộng đồng, đặc biệt là dạy giáo lý cho các em Công Giáo. Khởi đi từ ý tưởng đó, với sự hậu thuẫn của cha bề trên Giuse, và sự khích lệ của chính quyền địa phương tháng 10 năm 1993 đã khai giảng lớp khuyết tật lần đầu tiên với 13 học sinh gồm các dạng tật: chậm phát triển, bại liệt, bại não, và khiếm thính… những bước đi nền tảng đã dần được hình thành, hai năm sau trước sự phát triển của Tu Hội và nhu cầu của lớp học các em học sinh chậm phát triển và bại liệt bại não được chuyển đến môi trường mới tại cộng đoàn Hoàng Mai- giáo phận Sài Gòn.
           Tháng 1.1996  Hoa Lan chính thức trở thành nhóm khuyết tật dành riêng cho học sinh câm điếc, và nhận ngày lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1 tháng 1 làm quan thầy, từ đó ngày này hàng năm trở thành ngày truyền thống để các em học sinh và phụ huynh, các cựu học sinh trở về cùng gặp gỡ, giao lưu và chung lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ đầu năm.
   Ngoài việc chăm sóc, giáo dục tri thức xã hội cho các em, các lớp giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu và giáo lý thêm sức, dự tòng, hôn nhân cũng được quan tâm cách đặc biệt cho đến nay  đã có 107 em xưng tội rước lễ lần đầu, 65 em lãnh bí tích thêm sức,12 em học giáo lý hôn nhân. Ngày 28.10.2016  vừa qua có thêm 2 em được lãnh nhận bí tích rửa tội, sau khi hoàn tất khóa học giáo lý dự tòng và  hôn nhân.
           Về lãnh vực chuyên môn, hằng năm Trung Tâm Trợ Thính Quang Đức cũng cộng tác đo thính lực, bảo trì máy và hướng dẫn phụ huynh cách sử dụng, vệ sinh máy. Vào tháng 3 năm 2015 và tháng 4 năm 2016, Hội Thiện Nguyện Pháp đã có những ngày tập huấn cho giáo viên và phụ huynh, cũng như chuyển giao những trang thiết bị hỗ trợ để phục vụ cho việc phát triển kỹ năng nghe – nói cho học sinh.
     Để phát triển những kỹ năng xã hội, các em  được tham gia vào những hoạt động chung của giáo phận tổ chức hằng năm, được đi tham quan, du lịch ở những địa điểm khác nhau, hoặc trong những ngày lễ lớn các em được tham gia vào những hoạt động vui chơi tại trường dưới nhiều hình thức tổ chức khác nhau.
Đến nay, sau gần 25 năm hình thành và phát triển khiếm thính Hoa Lan có 92 học sinh đang theo học từ lớp Mẫu Giáo đến lớp 5. Các em sau khi tốt nghiệp lớp 5 có thể tiếp tục học lớp 6, hoặc học nghề, đi làm…với sự nỗ lực không ngừng của tập thể sư phạm, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Tỉnh dòng, ban Caritas Giáo phận Xuân Lộc, chính quyền các cấp, Khiếm thính Hoa Lan đang dần vững vàng hơn về mọi mặt để có thể cùng với Giáo Hội Mẹ ra đi theo tinh thần Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi.